Chương trình nhắn tin tặng quà người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đón Tết

2021-12-15 16:09:47 0 Bình luận
Đây là chương trình nhân đạo, vận động nhân dân cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có điều kiện đón Tết sum vầy, ấm no.

Chương trình "Nhắn tin vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ,  Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 và Tổng Công ty viễn thông quân đội Viettel phát động. Chương trình bắt đầu từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 12/2/2022, với cú pháp TET gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn).

Đây là hành động nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần năm 2022.

Các hoạt động hỗ trợ bao gồm tặng suất quà Tết (gồm tiền mặt, quà Tết); lương thực, thực phẩm; khẩu trang, nước khử khuẩn, trang phục chống dịch COVID-19...

Ngoài nhắn tin ủng hộ, người dân có thể  ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” thông qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Số tài khoản: 120 1 00000 36656 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Sở giao dịch I, Hà Nội; ung hộ trực tiếp tại địa chỉ: Trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (số 82, Nguyễn Du, Hà Nội)  hoặc Cơ quan đại diện phía Nam (số 201, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh).

Năm nay, toàn Hội phấn đấu vận động, trao tặng ít nhất 1,8 triệu suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai trong năm 2021 cùng các đối tượng dễ bị tổn thương khác; với mục tiêu 80% tổng số suất quà có trị giá tối thiểu 500.000 đồng/suất. Thời gian triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/1/2022, trong đó đợt cao điểm từ ngày 17-30/1/2022 (tức từ ngày 15-28/12 âm lịch).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...